Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Trà Vinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới và biển đảo của tỉnh luôn giữ vững sự ổn định.
“Xuân phên giậu” là mùa xuân nơi tuyến đầu Tây Nam của Tổ quốc. Đó là 4 lát cắt: Biên cương mùa xuân được canh giữ bằng trách nhiệm; mùa xuân gắn kết bằng niềm tin; mùa xuân rộn ràng trong khát vọng của tuổi trẻ; mùa xuân lan tỏa từ tấm lòng đại đoàn kết toàn dân tộc. Xuân biên giới được gìn giữ, kết nối và sẻ chia bằng trách nhiệm của các lực lượng, bằng nghĩa tình của Nhân dân, bằng ý chí xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Sáng 6/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã, phường: Hà Tiên, Tô Châu, Tiên Hải, Giang Thành, Vĩnh Điều, Tân Hội, Tân Hiệp, Thạnh Đông về triển khai chương trình công tác năm 2026.
Chiều 28/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và điều hành của Thiếu tá Ninh Văn Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Trệt (Đồn Biên phòng Nam Du, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), tập thể đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Từ công tác đấu tranh chống buôn lậu đến giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh đã tạo niềm tin vững chắc cho du khách và nhân dân mỗi khi đặt chân lên đảo.
Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các ngành chức năng tỉnh kiểm tra, kiểm soát, xác minh và xử lý nghiêm trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm.
Đồn Biên phòng Nam Du đứng chân trên địa bàn đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang), quản lý vùng biển rộng, với mật độ tàu cá, tàu thương mại và tàu du lịch hoạt động nhộn nhịp. Trước yêu cầu gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), đơn vị đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Thủy sản.
Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng như ngư dân khu vực biên giới, biển, đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Đảng ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình địa bàn.
Thời gian qua, nhiều tàu cá ở An Giang vẫn giữ thói quen lên hàng tại bến tạm, bến cá tư nhân, không đưa tàu về cảng cá chỉ định. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý kiểm soát tàu cá ra vào cảng và giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản của tỉnh.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) là đơn vị 4 năm liền được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng cờ Thi đua Quyết thắng; Đảng bộ 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2022 - 2025).
Ngày 1/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.
Suốt 8 năm qua, kể từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh cáo “Thẻ vàng” đối với ngành thủy sản nước ta thì cũng ngần ấy thời gian cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiên trì vào cuộc tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).